Seite auswählen

Từ ngày 20 tháng 4 luật giới nghiêm hạn chế mà bắt đầu vào tháng trước, ngày thứ bảy 21.3 được nới lỏng. Ngày 5.5 hạn chế đi lại ở Bayern được nới lỏng thành hạn chế tiếp xúc. Ngày 16.6 Söder loan báo những nới lỏng tiếp theo:

 

!!!NEU: Ở Bayern từ 17.6 được phép tụ tập tới 10 người tại những nơi công cộng.  Tụ tập tại nhà, trong phòng hay ngoài trời không có giới hạn số người, miễn là giữ được khoảng cách 1,5 m. Tiệc tùng hoặc gặp gỡ trong hội từ thứ 2 tới được phép trở lại, trong nhà tới 50 người và ngoài trời 100 người. Các quán ăn và Biergärten được phép mở đến 23 h. Những người bán hàng hay nhận khách tại khách sạn không phải đeo khẩu trang nếu ngồi sau tấm kiếng Plexi. Việc viếng thăm tại các viện dưỡng lão cũng được nới lỏng. Sau các nhóm chơi nhạc dụng cụ, các nhóm hát cũng được tập trở lại. Tình trạng thảm họa toàn bang kể từ 17.6 không còn co giá trị nữa. 

 

Từ 15 tháng 6 nhà hát, trình diễn nhạc và ci nê được phép mở cửa trở lại. Với tối đa 50 khán giả ở trong nhà và 100 ở ngoài trời. (26.5)

Từ 8 tháng 6 các hồ bơi ngoài trời được mở cửa cũng như Fitnessstudios. Các môn thể thao đồng đội được phép tập trở lại mỗi nhóm tối đa 20 người. Các chỗ thể thao trong nhà cũng được phép mở lại. Các môn thể thao không va chạm có thể cho thi đấu. Cả các trường dạy nhảy cũng được mở lại từ  8 tháng 6 cho các môn nhảy không va chạm, hay nhảy cặp với một người nhất định. Từ 30 tháng 5 các hãng xe du lịch được hoạt động trở lại nhưng không được tổ chức du lịch theo nhóm. 

Từ cuối tuần các xe cáp lên núi được phép hoạt động. (28.5)

Các quy định mới không bắt buộc có giá trị toàn bang vì mỗi nơi có số nhiễm bệnh khác nhau vào bao gồm như sau:

  • Mọi người được phép ra khỏi nhà vì bất cứ lý do gì, nếu chỉ gặp 1 người khác hoặc bà con gần, và giữ khoảng cách 1,5 m.
  • Được viếng thăm thân nhân gần kể cả vào trong nhà. Thân nhân gần là quan hệ cha mẹ-con cái, ông bà-cháu chắt trực tiếp, ngoài ra anh chị em, vợ chồng và bồ bịch.
  • Tại viện dưỡng lão cũng như bệnh viện từ thứ 7 được phép viếng thăm với khẩu trang, và giữ khoảng cách, nếu có thể thì ở ngoài trời và chỉ một người đã quy định trước. Từ thứ 4 tất cả các sân chơi được mở cửa trở lại. 
  • Tới Pfingsten phân nửa tất cả trẻ em được trở lại Kitas, nửa còn lại sau đó. Từ tuần tới trước hết là các trẻ em cần được dạy dỗ hay hội nhập cũng như các trường hợp cần thiết. Các nơi trông trẻ cho tới 5 em cũng được họat động trở lại. Từ 25.5 các trẻ em sắp đi tứi trường học cũng được phép trở lại vườn trẻ, Các vườn trẻ ngoài trời cũng được hoạt động trở lại. Nếu có thể các người trông trẻ nên đeo khẩu trang. Các gia đình cũng có thể họp lại thành nhóm 3 nhà để trông trẻ cho nhau, nếu là các nhóm nhất định. 
  • Tại các trường học sau dịp nghỉ Pfingsten từ giữa tháng 6 các học sinh sẽ đi tới trường trở lại trong các nhóm nhỏ, mỗi nhóm một tuần. Từ 11.5, các học sinh mà năm tới thi rời trường, cũng như lớn 4 trường tiểu học sẽ đi học trở lại. Từ 18.5 đến phiên lớp 1, lớp 5 trường Mittelschule, cũng như lớp 5, lớp 6  Realschule và Gymnasium.  Chúng sẽ được đi đến trường thay phiên mỗi tuần. Các lớp khác sau dịp lễ Pfingsten, nếu số người nhiễm bệnh không tăng lại. Tại các trường không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, nhưng ở các hành lang và nhà cầu. Một lớp chỉ được phép tối đa 15 học sinh, bàn ghế được dời cách xa nhau. Dịp nghỉ lễ Pfingsten và nghỉ hè sẽ không bị hủy bỏ, cũng như dịp lễ Phục sinh sẽ có dịch vụ trong coi trong trường hợp cần thiết. Chương trình học sẽ được giảm bớt. Để bảo vệ các giáo viên thuộc nhóm rủi ro cao, họ không phải tới lớp dạy mà được dạy từ nhà. Đối với trẻ em hay cha mẹ thuộc nhóm rủi ro cao, họ có thể quyết định cho tới Pfingsten, là có muốn cho con em họ tới trường không. 
  • Từ tuần tới, các tiêm có diện tích lớn hơn 800 m2, cũng như các trung tâm mua sắm được mở cửa trở lại. Các tiệm mỹ phẩm, làm móng cũng được phép. Từ cuối tuần Pfingsten (tức là cuối tháng 5) các khách sạn và các chỗ cắm trại được mở trở lại. Các nhà nghỉ mát cũng được phép cho mướn. Việc này có giá trị với cả những dịch vụ du lịch như như đi thuyền ở hồ, công viên giải trí. Từ 25.5 các quán ăn được phép mở cửa tới 22 giờ, với các giới hạn nghiêm ngặt đối với các khách hàng. Một tuần trước đó, từ 18.5, các hàng quán phục vụ ở ngoài như Biergärten, được phép hoạt động. Các Discosquán nước (Bars) vẫn phải đóng cửa.
  •  Từ tuần tới, sở thú, bảo tàng viện, thư viện, phòng triển lãm và các nơi tưởng niệm được mở cửa trở lại. Các trường dạy nhạc, dạy học lái xe được phép dạy trở lại. 
  • Vẫn còn cấm là các môn thể thao đồng đội. Các môn thể thao không va chạm nhau như Tennis, Golf, lái thuyền buồm hay điền kinh có thể sinh hoạt trở lại vào tuần tới. Các hồ tắm ngoài trời sẽ không mở trước tháng 6.  Quy định này có giá trị với cả Fitnessstudios cũng như các phòng Wellness, Sauna tại các khách sạn. Deutscher Alpenverein khuyên nên giữ khoảng cách khi đi dạo. Các tour đi núi theo DAV thì không có vấn đề gì nhưng nên giữ khoảng cách và hoạch định kỹ lưỡng trước đó để tránh gây tại nạn tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện.  SZ

Trong trường hợp huyện, hay thành phố không thuộc huyện có hơn 50 ca nhiễm mới cho mỗi 100.000 người trong 1 tuần, huyện hay thành phố đó phải chịu các quy định nghiêm ngặt hơn. Đối với München với gần 1,5 triệu thì ranh giới là khoảng 750 ca 1 tuần.

 ——————————————–

Một số quy định giống nhau tại các bang:

  • Giấy phép nghỉ bệnh vì các triệu chứng cảm lạnh qua điện thoại không còn được chấp nhận mà phải đi bác sĩ để được cấp giấy chứng nhận.
  • Các tiệm hớt tóc được mở lại từ ngày 4 tháng 5.
  • Các đại học được tổ chức các kỳ thi. Các phòng thí nghiệm, thư viện và các kho lưu trữ văn bản được mở cửa trở lại dưới các điều kiện nghiêm ngặt.
  • Phải giữ khoảng cách 1,5m khi tiếp xúc.
  • Các buổi tụ tập lớn tiếp tục bị cấm cho đến ngày 31 tháng 8.

Riêng tại Bayern:

Quy định mới tiếp tục có hiệu lực:

  • Từ 4/5 cho phép các tổ chức tôn giáo hoạt động. Ở ngoài trời được phép tụ tập 50 người với khoảng cách 1,5 m. Trong nhà thì tùy theo chỗ, miễn giữ được khoảng cách 2 m và đeo khẩu trang.  Các cuộc tụ họp khác chỉ được ngoài trời và cố định, theo số người và khoảng cách nêu trên.
  • Các tiệm hớt tóc, chăm sóc chânvật lý trị liệu cũng được nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh. Tuy nhiên cấm hớt tóc không gội đầu, cạo, cắt râu và nhổ lông mày.
  • Khẩu trang: Bắt buộc đeo khẩu trang từ 6 tuổi trở lên khi vào các tiệm, hay khi dùng các phương tiện giao thông công cộng và giữ khoảng cách 1,5 m kể từ 27 tháng 4. Khăn bịt mũi miệng cũng được.  Ai không tuân theo, sẽ bị phạt 150 Euro. Khẩu trang không chỉ bắt buộc đeo trên xe bus, xe lửa và Taxis, mà còn phải đeo khi đợi ở trạm xe hay sân ga. 
  • Trường học: Từ ngày 27 tháng 4 học sinh các lớp cao nhất tại các trường Gymnasium, Real- và Mittelschule đi học trở lại. Sớm nhất là vào ngày 11 tháng 5 tới phiên các lớp mà năm sau lấy bằng rời trường cũng như lớp 4 của Grundschule. 
  • Vườn trẻ: Việc chăm sóc trẻ trong trường hợp cần thiết sẽ được mở rộng. Lúc đó trẻ em của những gia đình mà có cha hoặc mẹ làm việc trong những ngành cần thiết trong mùa dịch.

Die Welt 

SZ

 

Tình hình lan truyền coronavirus tại München-Bayern

 

Tin ở đây chủ yếu lấy từ Corona-Lockerungen: Was sich ab Montag ändert và sẽ được cập nhật thường xuyên (26.6.2020, 16h).

Thành phố có số điện thoại 233-44740 từ 8 bis 18 giờ mỗi ngày kể cả cuối tuần để trả lời các câu hỏi về Coronavirus.

Con số người nhiễm bệnh tính đến ngày 26.6 ở Bayern ít nhất là  48.202, 25.6 48.122, 24.6 47.995, 23.6 47.896, 22.6 47.867, 19.6 47.799, 17.6 47.704, 16.6 47.696, 15.6 47.643 , 14.6 47.629,  12.6 47.58011.6 47.53610.6 47.496, 9.6 47.452, 4.6 47.389 3.6 47.345, 2.6 47.298, 31.5 47.178, 30.5 47.115, 29.5 47.073 28.5 46.998, 26.5 46.745, 25.5 46.642, 24.5 46.505,23.5  46.438, 22.5 46.318, 21.5 46.268, 20.5 46.084,  18.5 45.863, 17.5 45.777, 16.5 45.665, 15.5 45.532, 14.5 45.352, 13.5 45.154, 12.5 44.933, 11.5 44.714, 10.5 44.527, 9.5 44.527, 8.5 44.295, 7.5 44.064, 6.5 43.807, 5.5 43.596, 4.5 43.407, 3.5 43.204, 2.5 43.050, 1.5 42.916, 30.4 42.495, 29.4 42.217, 28.4 41.804, 27.4 41.463, 26.4 41.295, 25.4 40.951, 24.4 40.473, 23.4 39.820, 22.4 39.190, 21.4 38.310, 20.4 38.232, 19.4 37.786, 18.4 37.254, 17.4 36.520, 15.4 34.664, 14.4 33.913, 13.4 33.329, 12.4 32.782, 11.4 31.773, 10.4 30.862, 9.4 29.262, 8.4 28.053, 7.4 26.567, 6.4 25.355, 5.4 24 350, 4.4 23.049, 3.4 20.962, 2.4 19 153, 1.4 17.151, 31.3 15.505, 30.3 ở Bayern 14 437 người, đã có 2.594 người chết.

Ở München vào ngày thứ 6 tổng cộng 6.719, thứ 5 6.705, thứ 4 6.687, thứ 3 6.675, thứ 2 6.669, thứ 6 6.624, thứ 4 6.606, thứ 3 6.593, thứ 2 6.584, chủ nhật  6.572, thứ 6 6.568,  thứ 5 6.567, thứ 4 6.564, thứ 3 6.557, chủ nhật 6.535, thứ 7 6.526,  thứ 6 6.932, thứ 5 6.918, thứ 4 6.907, thứ 3 6.894,  thứ 2 6.893, chủ nhật 6.889, thứ 7 6.868,  thứ 6 6.850, thứ 5 6.837, thứ 4 6.818, thứ 2 6.783, 6.746, chủ nhật 6.740, thứ 7 6.733, thứ 6 6.711, thứ 5 6.697, thứ 4 6.681, thứ 3 6.669, thứ 2 6.657, chủ nhật 6.651, thứ 7 6.640, thứ 6 6.614, thứ 5 6.583, thứ 4 6.563 thứ 3 6.491,  thứ 2 6.423chủ nhật 6.365, thứ 7 6.320, thứ 6 6.277, thứ 5 6.199, thứ 4 6.146, thứ 3 6.118, thứ 2 6.054, chủ nhật 6.017, thứ 7 5.989, thứ 6 5.955, thứ 5 5.893, thứ 4 5.769, thứ 3 5.719, thứ 2 5.607, chủ nhật 5.581, thứ 7 5.549, thứ 6 5.492, thứ 5 5.411, thứ 4 5.332, thứ 3 5.263, thứ 2 5.211, 52 ca mới, chủ nhật 5.159 , 58 ca mới, thứ 7 5.101, 87 ca mới, thứ 6 5.014, 87 ca mới, thứ 4 4.820, 103 ca mới, thứ 4.717 ca, 102 ca mới, thứ 2 4.615 ca, 156 ca mới, chủ nhật 4.459, thứ 7 4.352, 119 ca mới, thứ 6 4.233, 110 ca mới, thứ 5 4.123, 120 ca mới, thứ 4 4.003, 119 ca mới, thứ 3 3.884, 90 ca mới, thứ 2 3.794, 152 ca mới, chủ nhật 3.642, 193 ca mới, thứ 7 3.449, 145 ca mới, thứ 6 3.304, 205 ca mới, thứ 5 3.099, 173 ca mới, thứ 4 2.926 , 227 ca mới, thứ 3 2.699, 198 ca mới, thứ 2 2.501, 245 ca mới, chủ nhật 2.256, 176 ca mới, thứ 7 2.080, thứ 6 là 1.845 , 158 ca mới, thứ 5 1.687, 111 ca mới, thứ tư 1.576, 195 ca mới, thứ 3, 24.3, 1.381, chỉ có 65 ca mới, vào thứ 2, 23.3, 1.316, 274 ca mới, hôm thứ 3 (17.3) 359, 173 ca mới ca được xác nhận. Thứ 3 tuần trước (10.3.) chỉ có 8 ca mới (tổng cộng 68).

Tổng cộng 218 người chết, 6.183 người đã khỏi bệnh. Tỉ số lây nhiễm cơ bản cho München hiện là 0,57 (Stand 8.6.) . Tỉ số ca mới trong 7 ngày qua là 3,06 cứ mỗi 100.000 dân. (tổng cộng là (3,06x15):7= 7 người/mỗi ngày)

  • Từ 30 tháng 5 khách sạn và nơi cắm trại được mở cửa trở lại.
  • Ở Bayern từ tuần tới bắt buộc phải đeo khẩu trang, trên các phương tiện giao thông công công  và trong tất cả các tiệm. Ai không tuân theo, sẽ bị phạt tối thiểu 150 Euro. Alle neuen Corona-Regeln finden sie hier.
  • 60 % các quán ăn ở Bayern đóng cửa hoàn toàn, 80 % đăng ký Kurzarbeit.  
  • Oktoberfest sẽ không được tổ chức năm nay. 
  • Số hãng thông báo làm việc kurzarbeit ở Bayern đã tăng lên thành 108.000 công ty
  • Các trường đại học ở Bayern bắt đầu khóa học mùa hè với các bài giảng trực tuyến.
  • Thủ hiến Markus Söder muốn phát tiền thưởng 500 Euro cho các nhân viên y tế Bayern.
  • Một nghiên cứu với 3.000 hộ gia đình ở München được chọn ngẫu nhiên được thực hiện nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự lây lan của đại dịch ở Đức.
  • Do khủng hoảng Corona bang Bayern sẽ thu vào tiền thuế ít nhất ít hơn 5 tỷ Euro.
  • Hội đồng  tị nạn tố chính quyền bang Bayern không giữ được khoảng cách tối thiểu theo quy định  ở các trại tị nạn.
  • Tại một viện dưỡng lão ở Harburg thuộc huyện Donau-Ries 9 người cư trú có lẽ chết vì dịch  Corona.
  • Bởi vì hiện tại không thể làm bài kiểm tại các trường trung học, thay vì ngày 30 tháng 4, kỳ thi Abitur chỉ bắt đầu vào ngày 20 tháng 5. 
  • Bất cứ ai gặp phải vấn đề tài chính do đại dịch coronavirus giờ đây đều có thể hoãn trả các khoản thanh toán thu thuế ở Bayern.
  • Để đảm bảo việc cung cấp thực phẩm trong cuộc khủng hoảng Corona, cần có những làn xe đặc biệt dành cho xe tải ở biên giới, thủ hiến Markus Söder của Bavaria đòi hỏi.

Trượt nước tại Eisbach, München được cho phép trở lại

Dienstag, 12. Mai, 16.35 Uhr: Ở München, trượt nước tại Eisbach được cho phép trở lại. Tuy nhiên phải giữ khoảng cách, ngay cả khi đợi để xuống nước. Khán giả không được cho phép. 

Quy định quán ăn: Chỉ cho phép tối đa các người thuộc 2 căn hộ ngồi chung 1 bàn 

Dienstag, 12. Mai, 14:09 Uhr: Quy định trong tương lai cho các quán ăn: “chủ yếu giữ khoảng cách 1,50 mét”. Ngồi chung bàn chỉ được phép người trong cùng 1 hộ, hay thêm 1 hộ nữa. Trong quán, cả khách lẫn nhân viên phải đeo khẩu trang, ngoại trừ khi giữ được khoảng cách 1,5 m. Tuy nhiên tại bàn khách không phải đeo khẩu trang. 

Hớt tóc trong tương lai diễn tiến như thế nào 

Donnerstag, 30. April, 10.15 Uhr: Bắt buộc đeo khẩu trang và gội đầu. Không được cạo râu, uống nước hay cà phê hoặc đọc báo. Đó là những gì mới bắt đầu từ thứ 2 khi các tiệm hớt tóc được mở trở lại. Nếu gặp trở ngại, có thể gỡ móc tại của khẩu trang, khác hàng có thể giữ nó để khỏi bị rơi xuống. Tóc phải gội tại chỗ để khử trùng. Gội ở nhà không đủ vì có thể bị nhiễm virus khi đi đường. Các dịch vụ trên mặt như nhuộm lông mày, lông mi hay cạo râu sẽ không được làm. Khu vực đợi chờ sẽ bị ngăn lại, khách hàng được khuyên nên xin giờ hẹn. Ngoài ra họ phải để lại địa chỉ, số phôn hay địa chỉ email.

Thêm 40 000 người thất nghiệp ở Bayern so với tháng 3

Donnerstag, 30. April, 10.01 Uhr: Trong tháng 4 thêm 40 700 người thất nghiệp lên đến gần 272 000. Tỉ số thất nghiệp là  3,6 %. Trong tháng 3  chỉ có 3,1 %.

Không bắt buộc đeo khẩu trang tại trường học Bayern

Mittwoch, 22. April, 13.35 Uhr: Tại các trường học Bayern chỉ phải đeo khẩu trang khi đi tiểu, khi vào trường. Không chỉ giáo viên mà học sinh nào không có sẽ được phát khẩu trang. 

6 người chết tại viện dưỡng lão ở Mittelfranken

Montag, 13. April, 18.43 Uhr: Tại viện dưỡng lão ở Pappenheim, Tung Franken, sáu cư dân đã chết trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh do bị nhiễm vi-rút Corona. Tổng cộng có 29 trong số 42 cư dân và 8 trong số 21 nhân viên trong cơ sở đã thử nghiệm dương tính với virus Covid 19, cơ quan hành chính huyện Weißenburg-Gunzenhausen cho biết.

Được phép tắm nắng và ngồi nghỉ trên băng ghế

Mittwoch, 8. April, 15.51 Uhr: Mặc dù khủng hoảng Corona, người dân Bayerrn không cần phải từ bỏ ngồi nghỉ hay tắm nắng ngắn trên băng ghế công viên trong chuyến đi bộ Lễ Phục sinh. .Bei den Kontrollen der Polizei setzt Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf Augenmaß und Fingerspitzengefühl. Bộ trưởng Nội vụ Joachim Herrmann (CSU) tin tưởng vào sự thận trọng và khéo léo trong việc kiểm soát của cảnh sát.

Khóa học mùa hè ở Bayern bắt đầu với các bài giảng trực tuyến

Sonntag, 5. April, 18.30 Uhr: Để ngừa việc đại dịch corona lan truyền, khóa mùa hè từ 20 tháng 4 sẽ bắt đầu với các bài giảng trực tuyến.

Bác sĩ, y tá ở München đi làm bằng Taxi không tốn tiền

Mittwoch, 1. April, 13.04 Uhr: Bác sĩ, y tá ở München ngay bây giờ đi làm và về nhà từ bệnh viện bằng Taxi không tốn tiền. 

Dân cư một viện dưỡng lão bị nhiễm bệnh

Dienstag, 31. März, 17.58 Uhr: 25 dân cư và 5 nhân viên chăm sóc viện dưỡng lão Evangelischen Leonhard-Henninger-Pflegeheim bị xét nghiệm dương tính. Virus có lẽ từ một nhân viên chăm sóc mang từ Barcelona vào viện.

Sở Lao động: Nhiều Kurzarbeit hơn trong cuộc Khủng hoảng Tài chính

Dienstag, 31. März, 16.19 Uhr: Vì cuộc khủng hoảng Corona cho tới nay 64 000 doanh nghiệp đăng ký Kurzarbeit tại bang Bayern.

Các tiệm bán lẻ cho việc bắt buộc đeo khẩu trang là không cần thiết.

Dienstag, 31. März, 11.49 Uhr: Các tiệm bán lẻ cho việc bắt buộc đeo khẩu trang như tại các siêu thị ở Áo hiện tại là không cần thiết. Đa số các khách hàng tuân theo quy định giữ khoảng cách. Thủ hiến Markus Söder hôm thứ 2 nói, hiện tại chưa hoạc định bắt buộc đeo khẩu trang. Ngoài ra còn có khó khăn về hậu cần. Để phân phối cho nhân viên và khách hàng các tiệm bán thực phẩm cần cả triệu cái khẩu trang.

Nghệ thuật và Corona: #MuseumFromHome

Sonntag, 29. März, 14.43 Uhr: Do những hạn chế đi lại hiện tại ở Bayern, nhiều tổ chức văn hóa nghệ thuật cung cấp các lựa chọn thay thế kỹ thuật số thay vì thăm viếng bảo tàng viện.

 ägyptisches Museum  ở München ví dụ, cung cấp các cuộc phỏng vấn, phim giải thích và các tour du lịch kỹ thuật số. Người phụ trách bộ sưu tập tranh của bang Bayern đăng trên Facebook, Instagram và Twitter dưới hashtag  #Kunstminute để giới thiệu các bức tranh nổi tiếng. Đi dạo ảo qua nhiều cơ sở được cung cấp thông qua cổng thông tin văn hóa nhà nước. Hơn 320.000 đối tượng kỹ thuật số từ các bảo tàng và thư viện có thể được xem ở đó. Một cái nhìn tổng quan về những gì bảo tàng và phòng triển lãm của München cung cấp bằng kỹ thuật số có thể xem ở đây:  hier.

Đường sắt tư nhân cũng giảm bớt các dịch vụ của họ

Samstag, 28. März, 14.20 Uhr: Sau Deutsche Bahn, một số tuyến đường sắt tư nhân cũng giảm bớt các chuyến xe ở  Bayern trong cuộc khủng hoảng Corona. Do đó, xe lửa sẽ chạy ít hơn từ thứ Hai. Ngoài ra, các điểm dừng sẽ bị bỏ qua. Bởi vì ngày càng ít người đi tàu, một số các tuyến kết nối bị hủy bỏ ngoài giờ cao điểm – tức là vào sáng sớm, tối muộn và đôi khi vào cuối tuần.

Phạt 55 Euro ở Augsburg khi vi phạm luật giới nghiêm

Mittwoch, 25. März, 8.50 Uhr: Trong khi một danh mục tiền phạt trên toàn bang vì vi phạm các hạn chế đi lại vẫn đang được thực hiện, thành phố Augsburg đã  lập một mức phạt thống nhất. Một phát ngôn viên của thành phố nói rằng bất cứ ai không tuân theo chỉ thị ban đầu của những người giữ trật tự sẽ bị truy tố.  Mỗi người sẽ phải trả 55 euro ngay lập tức. Bộ trưởng Nội vụ  hôm thứ ba tuyên bố rằng một danh mục sẽ được lập ra với các khoản tiền phạt mà chính quyền địa phương có thể sử dụng nếu họ trừng phạt vi phạm các quy định về virus corona.

Giới nghiêm hạn chế sẽ không được thắt chặt hơn nữa

Dienstag, 24. März, 14.57 Uhr: Thủ hiến Markus Söder từ chối yêu cầu của một số thị trưởng thắt chặt các hạn chế đi lại do cuộc khủng hoảng corona. Không có giới hạn nào nữa sẽ được thực hiện, ông nói vào thứ ba sau một cuộc họp nội các. “Đó sẽ là tín hiệu sai lầm bây giờ.” Ra ngoài hưởng không khí trong lành được cho phép, và điều đó áp dụng “tất nhiên cũng cho một chuyến tham quan nếu bạn muốn làm điều đó”, Söder nói. Nhưng anh ấy đã kêu gọi mọi người làm điều đó trong một “hình thức hợp lý”.

Con số hành khách ở München giảm nhiều hơn nửa

Sonntag, 22. März, 13.45 Uhr: Vì cuộc khủng hoảng Corona con số hành khách giao thông công cộng ở  München giảm hơn nửa. Tuy nhiên có vài chuyến vẫn đông người, vào một thời điểm nhất định nào đó nhất là U3, mà chạy từ 16 tháng 3 từ phía bắc về nam tới những trạm quan trọng ở Trung tâm. Tùy thuộc vào số nhân viên, tuyến này vào cao điểm nên cho . März grundsätzlich im Zehn-Minuten-Takt fährt und auf ihrem Weg von Nord nach Süd durch München wichtige Haltestellen in der Innenstadt anfährt. Abhängig vom verfügbaren Personal sollen nun in den Hauptverkehrszeiten Zusatzfahrten angeboten werden. Damit stehe mehr Platz zur Verfügung und Fahrgäste könnten den erforderlichen Abstand zueinander einhalten, hieß es weiter. Ziel der MVG sei es, einen stabilen und zuverlässigen ÖPNV anzubieten, damit insbesondere Beschäftigte aus systemrelevanten Berufen weiter zur Arbeit kommen und erforderliche Versorgungsfahrten etwa für den Einkauf von Lebensmitteln gemachten werden können.

9 cư dân một viện dưỡng lão chết

 

Samstag, 21. März, 19.29 Uhr: Hiện tại 34 người bị xác nhận dương tính Covid-19.Từ khi ghi nhận bệnh nhân đầu tiên vào ngày 8 tháng 3 tổng cộng 9 cư dân đã chết. Hơn 50 nhân viên của viện bị cách ly,  27 người trong số đó dương tính.

Freitag, 20. März, 21.25 Uhr: Gần phân nửa số người chết ở  Bayern là từ một viện dưỡng lão ở Würzburg. 9 người đa chết ở đó, tất cả đều trên 80 tuổi và có bệnh nền. Trong số 160 người ở đó, năm người hiện đang mắc bệnh Covid 19 tại các bệnh viện ở Würzburg và mười người nữa xét nghiệm dương tính với virus và đang được cách ly trong phòng của họ. Cũng có 23 y tá cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Họ đang bị cách ly tại nhà.

“Trường hợp như vậy thì phải ra lệnh giới nghiêm toàn bang”

Donnerstag, 19. März, 9.22 Uhr: Trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của virus corona, Thủ hiến Bayern Markus Söder (CSU) đe dọa sẽ phải ra lệnh giới nghiêm cho toàn bang. “Nếu nhiều người không tự hạn chế, thì cuối cùng chỉ có lệnh giới nghiêm trên toàn Bayern là công cụ duy nhất để phản ứng với điều đó. Mọi người phải hiểu như vậy.” Theo Söder, 2.282 người ở Bavaria đã bị nhiễm virus corona vào sáng thứ năm và mười người  đã chết.

Cho tới nay chưa có ca Corona tại nhà tù Bayern

Donnerstag, 19. März, 9.14 Uhr: Nhà tù Bayern hiện nay chưa có ai bị nhiễm bệnh. Một số trường hợp phải vào tù có thể phải hoãn lại. Ngoài ra các tù nhân không được tiếp khách cho tới ngày 19 tháng 4.

Tiệm sửa xe đạp và tiệm bán bông được phép mở cửa

Donnerstag, 19. März, 8.48 Uhr: Chính quyền bang ra danh sách các loại tiệm nào thì được phép mở cửa. Có thể xem ở đây: Welche Geschäfte nun weiter öffnen dürfen, lesen Sie hier.

Bayern bây giờ cũng sản xuất khẩu trang

Donnerstag, 19. März, 10.12 Uhr: Bayerrn bây giờ cũng sản xuất khẩu trang do tình trạng khan hiếm trên thế giới. Từ liên bang vào thứ 6 800 000 khẩu trang sẽ được mang tới Bayern . Ngoài ra bang cũng đã mua thêm 1000 máy trợ thở và sẽ tiếp tục mua thêm. Các văn phòng bác sĩ và bệnh viện tư bắt buộc phải thông báo số máy trợ thở. Trong trường hợp khẩn cấp chúng ta phải tịch thu chúng.

Ban hành giới nghiêm cho thành phố Mitterteich

Mittwoch, 18. März, 16.43 Uhr: Cơ quan hành chính huyện Tirschenreuth đã áp dụng lệnh giới nghiêm ở thành phố Mitterteich do sự lây lan của virus corona. Đây là thành phố đầu tiên ở Bayern bị một biện pháp như vậy. Nó sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 4, cơ quan này cho biết.

Hơn 1000 ca Coronavirus ở Bayern

Montag, 16. März, 10.49 Uhr: Con số người nhiễm bệnh Coronavirus ở Bayern đã vượt qua mức 1000. Vào ngày chủ nhật mới có 886 ca, đến 9 giờ sáng thứ hai đã có thêm gần 150 ca mới, lên tới 1034 ca.

“Không có giới nghiêm, ít nhất là không phải lúc này”

Montag, 16. März, 10.42 Uhr: Do sự lây lan nhanh chóng của virus corona, người dân ở Bayern cũng nên suy nghĩ lại về các mối liên lạc xã hội của họ. “Không có lệnh giới nghiêm, ít nhất là không phải lúc này”, Thủ hiến Söder nói. Tuy nhiên, mọi người nên xem xét liệu họ có nên đi ra ngoài không và họ liên lạc với ai. Söder tường thuật rằng chuỗi nhiễm trùng ở Bayern không còn có thể truy tìm được. “Điều đó có nghĩa là một sự phát triển theo cấp số nhân bắt đầu.” Đó là lý do tại sao điều quan trọng bây giờ là làm mọi thứ có thể để làm chậm sự lây lan của virus Sars-CoV-2. “Tôi không thể hứa rằng đó sẽ là những biện pháp cuối cùng,” Söder nói.

Bầu cử  địa phương vòng nhì sẽ bằng thư

Montag, 16. März, 10.24 Uhr: Sẽ không có trạm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương ở Bayern trong gần hai tuần tới vì sự lây lan của virus corona, mà sẽ được bỏ phiếu bằng thư, thủ hiến Söder tuyên bố.

Các tiệm bán thực phẩm được phép mở lâu hơn

Montag, 16. März, 10.16 Uhr: Để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cơ bản và các sản phẩm quan trọng khác, Bayern cho phép mở rộng giờ mở cửa cho một số cửa hàng nhất định: siêu thị, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, trạm xăng, ngân hàng và một số cửa hàng khác được phép mở vào các ngày trong tuần cho đến 10:00 tối và cũng được mở cửa vào Chủ nhật đến 6 giờ chiều. Các nhà hàng và căng tin công ty chỉ được phép mở cửa từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Giao dịch trực tuyến và bưu điện không bị hạn chế, các doanh nghiệp thủ công có thể tiếp tục hoạt động.

Bayern mở quỹ đặc biệt tới 10 tỷ  Euro

Montag, 16. März, 10.12 Uhr: Để bảo vệ nền kinh tế Bayern do hậu quả của cuộc khủng hoảng corona, chính quyền sẽ  cung cấp tới mười tỷ euro trong các quỹ đặc biệt. “Tình hình là rất nghiêm trọng và thay đổi hàng ngày, tiếc là sẽ không tốt hơn,” Söder nói. Sẽ có các khung bảo lãnh đặc biệt và giúp đỡ tài chính ngay lập tức từ 5.000 đến 30.000 euro.  Ưu tiên tại thời điểm này là duy trì tính thanh khoản của các công ty và cả các nghệ sĩ sáng tạo.

Söder tuyên bố trường hợp thảm họa

Montag, 16. März, 10.10 Uhr: Thủ hiến Markus Söder (CSU) tuyên bố trường hợp thảm họa cho  Bayern, có giá trị ngay lập tức và kéo dài 14 ngày. Đời sống công cộng sẽ bị hạn chế, không chỉ rạp chiếu phim, câu lạc bộ, hội quán và những chỗ tương tự sẽ bị đóng vào thứ ba, mà cả sân thể thao và các sân chơi trẻ em.

Trường hợp thảm họa có nghĩa là gì

Montag, 16. März, 7.35 Uhr: Khi chính quyền bang tuyên bố trường hợp thảm họa, thường là thảm họa thiên nhiên – chủ yếu ở Bayern  là do lũ lụt hoặc ngập tuyết. Thường thì nó không được tuyên bố trên toàn bang, nhưng chỉ giới hạn ở các xã, thành phố riêng lẻ. Tuy nhiên, Đạo luật Bảo vệ vì thảm họa ở Bayern không chỉ giới hạn ở các mối nguy cơ thiên nhiên.  Thảm họa là “một sự kiện trong đó cuộc sống hoặc sức khỏe của một số lượng lớn người đân hoặc cơ sở sống thiên nhiên hoặc tài sản vật chất quan trọng bị đe dọa hoặc bị tổn hại đến mức độ bất thường”.

Thông báo về một thảm họa nghe có vẻ bi đát hơn là cụ thể. Lý do chính cho biện pháp này là về mặt tổ chức: nó tạo ra một cấu trúc chỉ huy thống nhất cho chính quyền để họ có thể ứng phó riêng với thảm họa  và phối hợp. Tất cả các hoạt động của đội cứu hỏa, tổ chức hỗ trợ kỹ thuật hoặc tổ chức viện trợ chạy qua một điểm trung tâm.  Luật cũng cung cấp cho chính quyền một loạt các lựa chọn: họ có thể cho di tản khỏi các khu vực thảm họa và cấm vào. Nó thậm chí có quyền lôi kéo mọi công dân tham gia.

Bayern sẽ tuyên bố trường hợp thảm họa

Sonntag, 15. März, 21.54 Uhr: Ở Bayern vì dịch Coronavirus sẽ phải tuyên bố trường hợp thảm họa, ban đầu cho 14 ngày. Thủ hiến Markus Söder (CSU) cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài Bayern, mục đích là để có một chiến lược thống nhất và các biện pháp cần thiết.

Các tuyến xe lửa địa phương sẽ bị hạn chế

Sonntag, 15. März, 17.40 Uhr: Vì Coronavirus hãng xe lửa Đức sẽ hạn chế các xe lửa chạy tuyến địa phương.

Cả giờ xe chạy của các xe điện S-Bahn ở München cũng sẽ bị thay đổi. Các xe chạy phụ thêm trong giờ cao điểm của các tuyến   2, 3, 4 và 8 sẽ bị hủy bỏ.

Cảnh sát khuyên đơn tố cáo nên làm trực tuyến

Sonntag, 15. März, 17.25 Uhr: Để tránh bị nhiễm Coronavirus cảnh sát khuyên, đơn tố cáo nên làm trực tuyến. Ai báo cáo về việc ăn cắp xe đạp, phá hoại đồ đạc, ăn cắp các bộ phận của xe hơi hay lừa gạt nên làm trực tuyến qua trang mạng cảnh sát www.polizei.bayern.de. Số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát 110 vẫn có thể gọi bất cứ lúc nào. Ngoài ra ai gọi số  110 hay 112 để cảnh sát, cứu hỏa hay cấp cứu tới và bị bệnh Sars-CoV-2 hay có tiếp xúc với người có bệnh này, nên cho biết ngay khi gọi.

Nhà thờ Tin Lành của bang Bayern khuyên không nên đi lễ.

Sonntag, 15. März, 16.55 Uhr: Nhà thờ Tin Lành của bang Bayern hủy bỏ các buổi lễ ngoại trừ đám tang.

Xe lửa bị ngưng chạy vì nghi ngờ nhiễm bệnh Coronavirus

Sonntag, 15. März, 16.25 Uhr: Vì một người xoát vé có triệu chứng như bệnh Coronavirus, vào buổi sáng chủ nhật một xe lửa địa phương bị ngưng chạy ở Schongau. Cơ quan y tế đã thông báo cho các hành khách. Người này đột nhiên có triệu chứng nóng lạnh. Ông ta có thực bị nhiễm bệnh không, phải chờ kết quả thử nghiệm.

Bayern dự định các hạn chế cho nhà hàng và các cửa tiệm

Sonntag, 15. März, 15.08 Uhr: Bayern dự định đóng cửa các quán nước và hồ bơi, cũng như các hạn chế đối với nhà hàng và các cửa tiệm, ngoại lệ là các siêu thị, nhà thuốc tây, cây xăng  và nhà băng.

Số người nhiễm bệnh hiện thời ở Bayern là 886

Sonntag, 15. März, 13.46 Uhr: Số người nhiễm bệnh hiện thời ở Bayern tăng lên tới  886, 205ca nhiều hơn ngày hôm trước. Chỉ riêng ở München có 187 ca. Huyện có số nhiễm bệnh nhiều nhất là Freising, với 74.

 Các nhà nghiên cứu phỏng đoán mầm bệnh đến Ý từ Stockdorf

Mittwoch, 11. März, 21.13 Uhr:

  • Các nhà khoa học suy đoán rằng virus corona không đến trực tiếp từ Trung Quốc, mà qua München đến Ý. Đây là kết quả của một nhóm nghiên cứu từ Milan. Họ không thành công trong việc xác định người gây ra nhiễm trùng lây lan ở Ý. Nhưng các chuyên gia rút ra mối liên hệ với một trường hợp ở Đức sau khi phân tích bộ gen chi tiết về sự lây lan của virus. Đó là một người có khả năng bị nhiễm bệnh ở München trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22 tháng 1, trưởng nhóm Massimo Galli từ Phòng khám Sacco ở Milan cho biết. Bệnh nhân người Đức đã nhiễm virus sau khi tiếp xúc với một người đến từ Thượng Hải. Điều này có nghĩa là một trong những nhân viên của nhà cung cấp phụ tùng ô tô Webasto, có trụ sở tại Stockdorf gần München, những ca nhiễm trùng đầu tiên ở Đức xảy ra vào cuối tháng 1. Từ đó, virus có thể đã đến Ý, nơi nó có thể lây lan từ ngày 25 hoặc 26 tháng 1 mà không có bất kỳ triệu chứng nào rõ ràng, các nhà nghiên cứu từ Milan lập luận. Nhiễm trùng đầu tiên không được tìm thấy ở Lombardia cho đến ngày 21 tháng 2.

Chính quyền đang bàn tính xem có nên cho học sinh nghỉ sớm lễ Phục sinh.

Mittwoch, 11. März, 17.59 Uhr:

  • Mặc dù có nhiều kêu gọi nên đóng cửa tất cả các trường học, chính quyền không đồng ý. Trong nội bộ, họ đang thảo luận cho  học sinh nghỉ sớm lễ Phục sinh, mà bắt đầu từ ngày 6 tháng 4.  Hôm nay khoảng 80 trường học bị đóng cửa ở Bayern.

Bệnh nhân ở Weilheimer được chuyển tới München

Mittwoch, 11. März, 15.45 Uhr:

  • Tình trạng của ông cụ 80 ở bệnh viện Weilheim trở nên tồi tệ và được chuyển về bệnh viện rechts der Isar ở München.

Augsburger Plärrer bị hủy bỏ

Mittwoch, 11. März 14.55 Uhr: 

  • Das nach eigener Angabe “größte Volksfest Schwabens”, Augsburger Plärrer tự cho là Volksfest lớn nhất ở Schwaben, được hoạch định từ 11 tới 26 với khoảng nửa triệu khách bị hủy bỏ.

Cơ quan bang về y tế và an toàn thực phẩm loan báo thêm 52 ca mới

Mittwoch, 11. März, 14.48 Uhr: Bayern có thêm 52 ca mới.

München lập các chỗ thử nghiệm Coronavirus Drive-in

Dienstag, 10. März, 19.25 Uhr:

  • Ngồi trong xe, mở cửa sổ, sau đó được lấy một mẫu thử nghiệm bằng một miếng gạc họng: Một thử nghiệm Drive-in mới được thiết lập để cung cấp cho cư dân München biết nhanh chóng về việc họ có bị nhiễm Coronavirus hay không. Chỗ đó ở nơi nào xem ở đây: Wo diese angeboten wird, lesen Sie hier. Con số người bị nhiễm ở München lên tới 68.

Ngành khách sạn: Tình hình Corona “đe dọa sự tồn tại”

Dienstag, 10. März, 18.41 Uhr:

  • Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Dehoga Bayern nhận thấy những hậu quả trầm trọng đối với ngành du lịch vì dịch coronavirus lan tràn.

Trận đấu sân nhà của FC Bayern và của đội tuyển quốc gia bị liên hệ

Dienstag, 10. März, 16.25 Uhr: Trận đấu của đội tuyển quốc gia với đội Ý vào ngày 31 tháng 3 ở  Nürnberg vì sự lây nhiễm Coronavirus sẽ diễn ra không có khán giả.

Cả 3 trận đấu ở sân nhà của FC Bayern München, trận bát kết vòng về Champions League vào ngày 18 tháng 3 với đội FC Chelsea, cũng như trận Bundesliga với Eintracht Frankfurt (22 tháng 3) và Fortuna Düsseldorf (11 hay 13 tháng 4).

Coronavirus làm cho nhà hát opera bang Bayern phải chơi không khán giả

Dienstag, 10. März, 16.17 Uhr: Nhà hát Opera bang Bayern vẫn muốn đưa các tác phẩm lựa chọn lên sân khấu trong thời gian đóng cửa – do virus corona – trước các hàng ghế trống. Các khán giả có thể xem các buổi trình diễn qua internet.

Bayern muốn cấm các buổi sinh hoạt cũng như trận đấu với hơn 1000 khách

Montag, 9. März, 19.04 Uhr:

  • Vì sự lây lan của virus corona, chính phủ Bayern muốn cấm các buổi sinh hoạt với hơn 1000 khách cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh. Các buổi sinh hoạt lớn của Bayern hiện có khả năng bị ảnh hưởng bao gồm không chỉ các trận bóng đá của các câu lạc bộ chuyên nghiệp, mà còn nhiều lễ hội mùa xuân truyền thống. Buổi lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Dachau cũng có thể bị hủy bỏ.

Không có các cuộc biểu tình lớn của Fridays for Future

Dienstag, 10. März, 16.11 Uhr: 

  • Phong trào bảo vệ khí hậu Fridays for Future hủy bỏ các cuộc biểu tình lớn được hoạch định cho ngày thứ 6 trước các cuộc bầu cử địa phương Bayern. Thay vì xuống đường  họ muốn biểu tình trực tuyến ồn ào hơn. Một nữ phát ngôn viên cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến ở München, biểu tình ở các thành phố lớn sẽ không xảy ra nhưng sẽ có các cuộc biểu tình nhỏ và các hoạt động sáng tạo khác nhau.

Đảng Xanh Bayern hủy bỏ các buổi nói chuyện với Habeck

Dienstag, 10. März, 15.59 Uhr:

  • Đảng Xanh Bayern cũng hủy bỏ tất cả các buổi họp công cộng với chủ tịch đảng Robert Habeck.  Đó là mười buổi sinh hoạt tranh cử mà Habeck muốn tham gia trong những ngày trước cuộc bầu cử địa phương ở Bayern vào Chủ nhật này, mà cao điểm là vào thứ Tư với Habeck tại Marienplatz ở München

CSU cũng hủy bỏ các buổi sinh hoạt cho tới 19 tháng 4

Dienstag, 10. März, 15.19 Uhr: 

  • Vì sự lây nhiễm Coronavirus CSU cũng hủy bỏ các buổi sinh hoạt ở khắp Bayern cho tới hết ngày lễ phục sinh của học sinh cho tới 19 tháng 4.

Cơ quan bang về y tế và an toàn thực phẩm: xác nhận 58 ca mới

Dienstag, 10. März, 13.57 Uhr:

Cơ quan bang về y tế và an toàn thực phẩm ở Bayern xác nhận 58 ca mới . Tổng cộng ở Bayern hiện có 314 ca.

39 ca mới

Montag, 9. März, 18.00 Uhr: 

  • Ở Bayern có thêm 39 ca mới, nâng tổng số lên 253.

2 Volksfeste bị hủy bỏ

Montag, 9. März, 15.10 Uhr:

  • Các lễ hội Volkfest đầu tiên bị hủy bỏ ở Bayern,  werden die ersten Volksfeste abgesagt. 1 ở Puchheim, Volksfest “Auftakt 2020” được hoạch định từ  27 tháng 3 tới 5 tháng 4, cũng như Rottaler Volksfest ở niederbayerischen Pfarrkirchen từ  31 tháng 3 tới 5 tháng 4.

Các hội chợ bị ngưng tới giữa tháng 5

Montag, 9. März, 14.30 Uhr: Bộ trưởng kinh tế bang Bayern Hubert Aiwanger cho là sẽ ngưng các hội chợ trong 2 tháng.

3 tá trường học đóng cửa

Montag, 9. März, 14.25 Uhr:

Theo lệnh các cơ quan y tế hiện 36 trường ở Bayern đóng cửa. Bộ văn hóa bang cho biết chiều hôm nay. Ở München 12 trường, có thể xem ở đây: Überblick über die Schulschließungen in und um München.  Ở Bayern có tổng công khoảng 6000 trường học. Hiện chưa bàn cãi là sẽ hoãn lại các buổi thi cuối năm.

Những người nghỉ lễ tại Nam Tirol trong đội banh: Các hội đá banh nên dời lại các trận đấu

Montag, 9. März, 13.45 Uhr:

  • Liên hội các hội đá banh Bayern gởi khuyến nghị tới các thành viên liên quan đến coronavirus. Các đội nào trong trận đấu tới dự đoán có số khán giả trên 1000 người nên liên lạc với cơ quan y tế hay cơ quan an ninh. Ngoài ra các hội nên tích cực kiểm soát xem có cầu thủ nào trong vòng 2 tuần trước trở về từ một khu vực nguy hiểm. Trong trường hợp này nên liên lạc với đội đối thủ để dời trận đấu lại.

Bác sĩ về truyền nhiễm: không có nguy cơ nhiễm bệnh cho lắm tại phòng bỏ phiếu

Montag, 9. März, 7.10 Uhr:

  • Trong cuộc bầu cử địa phương Bayern theo bác sĩ chuyên khoa không ai vì lo sợ bị truyền nhiễm bệnh phải ở nhà hay phải làm đơn bỏ phiếu bằng thư. Việc truyền nhiễm corinavirus mới cũng như cảm lạnh hay bị cúm tại phòng phiếu hầu như không thể xảy ra. Thường thì không phải xếp hàng đợi trước phòng phiếu ở Đức. Tuy nhiên cũng phải giữ những quy định cẩn thận tại nơi công cộng. Thường xuyên rửa tay tránh được việc mầm bệnh xâm nhập niên mạc (màng nhầy) của đường hô hấp làm nhiễm bệnh. Vì nguy cơ nhiễm bệnh do các hạt nước từ người bệnh nên giữ khoảng cách.

Nhân viên bệnh viện tại Rosenheim bị thử nghiệm là đã nhiễm bệnh.

Sonntag, 8. März, 23.02 Uhr:

  • Một nhân viên bệnh viện tại Rosenheim bị thử nghiệm là đã nhiễm bệnh. Phụ nữ này làm việc tại phân khoa giải phẫu tại RoMed-Klinik. Bà hiện đang cách ly tại nhà. Các bệnh nhận được bà chữa trị đã bị cách ly. Cả những người có liên hệ gần gũi bà với cũng bị cách ly tại nhà. Ngoài ra các bệnh nhận mới cần được giải phẫu sẽ được chuyển tới RoMed-Klinik ở Bad Aibling, Prien am Chiemsee và Wasserburg am Inn. Các phân khoa khác vẫn chăm sóc bệnh nhân như thường lệ.

 

Con số người nhiễm bệnh tăng lên tới 214

Sonntag, 8. März, 16.52 Uhr:

  • Cho đến chiều chủ nhật có thêm 67 ca bị nhiễm. Con số người nhiễm bệnh hiện thời là 200. Cộng thêm 14 người đã xuất viện là 214. 2 đến 3 người theo bộ y tế bị bệnh nặng.
  • Trong số đó là một cụ già 80 tuổi: 80-Jähriger, der in Weilheim auf der Intensivstation behandelt wird. Ông hiện bị viêm phổi và phải được trợ giúp thở, đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện thời ông đang được cho uống thuốc, mà trước đó được dùng để trị những người bị nhiễm vi khuẩn HIV (AIDS), có tác dụng ngăn sự phát triển của vi khuẩn.  Ngoài ra  bệnh viện đang đợi thuốc chống vi khuẩn Ebola, việc sử dụng đã được chính quyền Oberbayern ký giấy phép đặc biệt.

Lễ khai mạc mùa Starkbier Nockherberg bị hoãn vô thời hạn

Sonntag, 8. März, 16.11 Uhr:

Thêm nhiều trường ở München bị đóng cửa

Sonntag, 8. März, 12.44 Uhr:

  • Thêm nhiều trường vì có người nhiễm bệnh phải đóng cửa: die städtische Wilhelm-Busch-Realschule, das Erzbischöfliche Maria-Ward-Gymnasium und das Sonderpädagogische Förderzentrum München-Ost. Thành phố cho biết vào ngày hôm nay, chủ nhật. Das teilte die Stadt am Sonntagmittag mit. Sie alle bleiben fast zwei Wochen, bis einschließlich 20. März zu. Tại städtischen Robert-Bosch-Fachoberschule vì có một ca bị nghi ngờ nhiễm bệnh nhiều lớp bị đóng cửa. Khi có kết quả thử nghiệm, cơ quan y tế sẽ quyết định, là có nên đóng cửa cả trường không.

Thêm 31 ca nữa được xác nhận ở  Bayern

Samstag, 7. März, 16.50 Uhr: 

  • Bộ y tế tiểu bang Bayern cho biết vào chiều thứ bảy là có thêm 31 ca được xác nhận. Tính cả 14 người đã khỏi bệnh ở Bayern có tổng cộng 147 ca.

Trẻ em đi nghỉ ở Südtirol không được tới vườn trẻ hay trường học.

Samstag, 7. März, 11.40 Uhr: 

  • Bộ y tế tiểu bang Bayern cấm tất cả cha mẹ đưa con tới vườn trẻ hay trường học, khi chúng 14 ngày trước đã tới Nam Tirol. Cả việc gởi tới vú nuôi cũng vậy.
  • Quyết định trên cũng kể cả các vùng mà viện Robert Koch cho là vùng nguy hiểm. Hiện thời là các vùng thuộc  Iran, Nam Hàn và Trung Quốc, kể cả các vùng thuộc nước Ý Lombardei và Emilia-Romagna cũng như Südtirol. Danh sách vùng nguy hiểm được cập nhật có thể xem ở đây:  Gebieten, die das Robert-Koch-Institut als Risikogebiet einstuft. Thời hạn 14 ngày là kể từ khi trở về, sau đó trẻ em mới được đi tới vườn trẻ hoặc đi học trở lại.

Có hơn 100 người ở Bayern bị nhiễm bệnh

Freitag, 6. März, 16.30 Uhr: Trong vòng 1 ngày có thêm  29 ca theo như thông báo của bộ y tế bang. Như vậy con số người nhiễm hiện tại là 102. Cộng thêm 14 người đã khỏi bệnh xuất viện là 116.

Tổng cộng 26 ca ở München

Freitag, 6. März, 15.19 Uhr: Con số người bị nhiễm Coronavirus ở München tiếp tục gia tăng. Tổng cộng là 26 ca đã được xác nhận, thành phố đã cho biết.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen