Seite auswählen
08.02.2026
ntv
Lưu Thủy Hương
Nước Đức Hôm Nay
Thủ tướng mới theo chủ nghĩa bảo thủ quốc gia của Nhật Bản, Sanae Takaichi, đã giành chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử hạ viện. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà đã giành lại đa số trong viện lập pháp quyền lực, theo các báo cáo của truyền thông Nhật Bản dựa trên các cuộc thăm dò ý kiến ​​sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. LDP, đảng đã cầm quyền gần như liên tục từ năm 1955, đã mất đa số ở cả hạ viện và thượng viện do các vụ bê bối trong các cuộc bầu cử trước đó. Được sự ủng hộ của đảng cánh hữu Ishin, đảng này gần đây nhất chỉ cầm quyền với đa số sít sao.
Theo các báo cáo này, LDP có khả năng đã tăng số ghế của mình từ 198 lên hơn 300 trong tổng số 465 ghế tại hạ viện. Với đối tác liên minh hiện tại, đảng Ishin theo chủ nghĩa tự do mới, bà thậm chí có thể giành được đa số hai phần ba. Điều này sẽ giúp việc sửa đổi Điều 9 của hiến pháp, vốn không thay đổi kể từ năm 1947 và áp đặt các hạn chế an ninh đối với Nhật Bản – một mục tiêu lâu dài của đảng cánh hữu Takaichi – trở nên khả thi hơn. Điều khoản này nêu rõ rằng Nhật Bản “từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền của quốc gia và việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực như một phương tiện giải quyết tranh chấp quốc tế”.
Bà Takaichi, người phụ nữ đầu tiên đứng đầu chính phủ, mới chỉ nhậm chức từ cuối tháng 10. Cho đến nay, bà chưa đạt được nhiều thành tựu. Ngân sách cho năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 vẫn chưa được thông qua, và lạm phát do đồng yên yếu gây ra cũng chưa được kiềm chế. Thu nhập thực tế đang giảm. Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng đã cầm quyền gần như liên tục từ năm 1955, đã mất đa số ở cả hạ viện và thượng viện do các vụ bê bối trong các cuộc bầu cử trước đó. Được sự ủng hộ của Ishin, đảng này gần đây chỉ cầm quyền với đa số sít sao.
Thủ tướng bảo thủ đã giải tán hạ viện vào tháng 1, mở đường cho cuộc bầu cử sớm. Vì vậy, cuộc bầu cử quốc hội đã được tổ chức vào tháng Hai lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Lịch trình gấp rút của bà đã khiến phe đối lập hoàn toàn bất ngờ. Tuyết rơi dày đặc đã gây khó khăn cho nhiều người đi bỏ phiếu vào Chủ nhật trên khắp Nhật Bản – bao gồm cả thủ đô Tokyo và những khu vực hiếm khi có tuyết.
Bà, 64 tuổi, được cử tri yêu thích nhờ phong cách thẳng thắn và hình ảnh một người làm việc chăm chỉ. Bà đặc biệt được giới trẻ yêu mến: chiếc túi xách của bà đã trở thành một vật phẩm được ưa chuộng, và một video bà chơi trống theo nhạc K-pop cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau một cuộc gặp đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
*
🔶Gói kích thích kinh tế trị giá hàng tỷ đô la
Vấn đề “người nước ngoài” là chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử. Người nước ngoài không tuân thủ luật lệ, người dân cảm thấy bất an và không an toàn, và đảng LDP hứa sẽ giải quyết vấn đề này “trực diện”. Bà cũng dự định sử dụng luật nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn người nước ngoài mua bất động sản. Theo các nhà quan sát, vấn đề này đã giúp Đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành lại được sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ, những người đã chuyển sang ủng hộ đảng cực hữu và công khai bài ngoại Sanseito. Các báo cáo ban đầu cho thấy Sanseito đã không đạt được kỳ vọng bầu cử.
Việc chi tiêu khổng lồ của chính phủ do bà khởi xướng đang gây ra một số lo ngại trên thị trường tài chính. Gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 117 tỷ euro nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản. Trong khi đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật Bản cao hơn gấp đôi so với sản lượng kinh tế hàng năm.
Về chính sách đối ngoại, bà Takaichi đang có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc và thể hiện mối quan hệ thân thiết với Hoa Kỳ. Ngay sau khi nhậm chức, bà Takaichi tuyên bố rằng việc leo thang quân sự trong cuộc xung đột Đài Loan, chẳng hạn như việc triển khai tàu chiến Trung Quốc, có thể đe dọa sự tồn tại của Nhật Bản. Bà không loại trừ khả năng can thiệp quân sự trong trường hợp này, điều này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở Bắc Kinh.
*
Bản tin của Đài truyền hình Ntv, Japans Regierungschefin Takaichi baut ihre Macht erheblich aus, 08.02.2026