Seite auswählen

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

V/v: Các tù nhân lương tâm bị đối xử nghiệt ngã trong lao tù

          Kính gởi:

– Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

– Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.

– Các Chánh phủ và Quốc hội dân chủ năm châu.

– Các Tổ chức Nhân quyền quốc tế

– Các Cơ quan Truyền thông trong nước và hải ngoại.

          Kính thưa Quý Vị,

          Từ giữa năm 2018 cho tới hôm nay, trên internet toàn cầu, trên các trang mạng xã hội có nói nhiều đến tình trạng các tù nhân lương tâm tại Việt Nam bị đối xử khắc nghiệt, hành hạ tàn nhẫn,  khiến nhiều người trong họ và thân hữu của họ bên ngoài đã tuyệt thực ngắn hạn hoặc dài ngày để phản đối. Đang khi đó nhà cầm quyền Hà Nội luôn ra rả về cái gọi là “Chính sách giam giữ nhân đạo của Việt Nam” và luôn rêu rao đã ký vào “Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc”!

          Lối đối xử khắc nghiệt ấy gồm có: lao động khổ sai, ăn uống thiếu thốn, biệt giam lâu dài, đau yếu không chữa trị, phòng tù tối tăm, nhơ bẩn, nóng nực, tù nhân hình sự tấn công, giới hạn thăm gặp hay gọi điện cho thân nhân, cấm nhận sách đời hay sách đạo, chuyển đến các trại giam xa nhà, khủng bố tinh thần để buộc nhận tội… Tất cả xuất phát từ lòng căm hận khôn nguôi và thói báo thù hèn hạ của cộng sản đối với những công dân đã can đảm đấu tranh cho tự do, công lý và sự thật. Tất cả nhằm mục đích đánh gục ý chí, triệt tiêu tinh thần, hạ giảm sức khỏe, tàn hại thể xác của những con người thực sự yêu nước thương nòi, chỉ muốn phục vụ nhân quần xã hội.

          Đã có quá nhiều tệ nạn, thảm trạng và bi kịch trong các nhà tù của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chỉ xin nêu vài trường hợp trong thập niên này. Từ cái chết (do bị đầu độc hóa chất, bị đánh đập dã man hay cho lây nhiễm bệnh AIDS) của thầy giáo Đinh Đăng Định, mục sư Ksor Xiem, tù nhân chính trị Huỳnh Anh Trí… những màn tra tấn tàn bạo đối với mục sư Nguyễn Công Chính, các chiến sĩ nhân quyền Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Viết Dũng… đến  nghi vấn về thức ăn nước uống nhiễm độc nhằm tàn phá sức khỏe của các tù nhân bất khuất như kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, sinh viên Trần Hoàng Phúc… các đòn chửi bới, hành hạ, dọa giết đối với nữ tù nhân có con mọn như Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

          Tình trạng đối xử vô nhân tính như thế (mà chỉ chế độ cộng sản Tàu lẫn Việt mới có) đã khiến rất nhiều tù nhân lương tâm đem chính sinh mạng mình (bằng tuyệt thực) để cảnh báo thế giới và tố cáo chế độ, như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển… trước đây, và Trương Minh Đức, Nguyễn Quang Túc, Nguyễn Thái Bình, Lê Đức Động, Đào Quang Thực… trong thời gian này. Có tù nhân như Trương Minh Đức, hôm 20-6-2019, còn cho thân nhân biết: với lối hành hạ về tinh thần và thể xác như thế, mình không có hy vọng ở mãn án và gặp lại gia đình. Đang khi đó thì trại tù và bộ công an hoàn toàn dửng dưng vô cảm trước thái độ phản đối và đòi hỏi chính đáng của các tù nhân lương tâm, thậm chí còn gia tăng đòn thù cách nhơ bẩn và đê tiện đối với họ.

          Đây không chỉ là lối hành xử của những tên cai ngục tại những trại tù rồi đây sẽ lưu danh vào lịch sử tội ác của cộng sản, mà còn là chính chủ trương của Bộ chính trị, đám cai tù tối thượng của một nhà tù vĩ đại hơn mang tên Việt Nam. Dĩ nhiên toàn dân, công lý và lịch sử sẽ đòi những kẻ chỉ đạo lẫn những kẻ thừa hành phải trả lẽ.

          Kính thưa Quý Vị,

          Cùng hiệp thông với lời phản kháng của các tù nhân lương tâm, của thân nhân bằng hữu họ, của nhiều chính phủ dân chủ và cơ quan nhân quyền quốc tế, Hội đồng Liên tôn chúng tôi – quy tụ nhiều chức sắc của 5 tôn giáo lớn tại Việt Nam đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền- kính tường trình đến Quý Vị tất cả những vi phạm nhân quyền tồi tệ kể trên của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội và kính nêu lên với Quý vị lời cực lực tố cáo của chúng tôi.

          Chúng tôi mong rằng với ý thức cao về tự do và công lý, với hoạt động mạnh về nhân quyền và dân chủ, Quý Vị sẽ tiếp tục theo dõi chế độ lao tù của cộng sản Việt Nam và can thiệp nhanh chóng lẫn chế tài hữu hiệu đối với một nhà cầm quyền luôn dùng dối trá để lường gạt quốc dân và quốc tế, luôn dùng bạo lực để cai trị các công dân và các tù nhân (chính trị lẫn hình sự). Bởi lẽ chế độ và đảng cộng sản đã biến toàn thể đất nước thành một nhà tù vĩ đại với vô số nhà tù nhỏ hơn.

       Đừng nghe những gì cộng sản nói! Hãy nhìn những gì cộng sản làm!

          Nguyện Các Đấng Thiêng Liêng phù trợ tất cả chúng ta.

          Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý Vị.

Việt Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2019

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

CAO ĐÀI

-Chánh Trị Sự Hứa Phi (đt: 033.3273.240)

-Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, (đt:0988.971.117).

-Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng (đt:0988.477.719).

-Chánh Trị Sự Nguyễn Đình Cúc (đt:036.496.7257).

-Chánh Trị Sự Lê Thị Nho (đt:0977.697.579.

-Thông Sự Đoàn Công Danh (đt:0977.961.750).

-Thông Sự Đặng Văn Đáo (đt: 0933.963.378).

-Thông Sự Nuyễn Ngọc Lưu (đt: 037.755.1167).

CÔNG GIÁO

-Linh Mục Ta-đê-Ô Nguyễn Văn Lý (đt: 093.22.11.438).

-Linh Mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (đt: 0935.569.205).

-Linh Mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (đt: 0122.596.9335).

-Linh Mục Giu-se Nguyễn Công Bình (đt: 039.249.8463).

PHẬT GIÁO

-Hòa Thượng Thích Không Tánh (đt: 035.6789.881).

-Thượng Tọa Thích Từ Giáo (đt: 0912.717.819).

-Thượng Tọa Thích Đồng Minh (đt: 0933.738.591).

-Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước (đt: 0969.992.087).

-Thượng Tọa Thích Đức Minh (đt: 035.348.2276).

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

-Ông Nguyễn Văn Điền (đt: 0122.870.7160).

-Ông Lê Quang Hiển (đt: 037.292.1234).

-Ông Lê Văn Sóc (đt: 096.4199.039).

-Ông Phan Tấn Hòa (đt: 032.6301.082).

Ông Bùi Văn Luốt (đt: 039.612.9094).

-Ông Hà Văn Duy Hố (đt: 012.33.77.29.29).

-Ông Trần Văn Quang (đt: 039.303.22.77).

TIN LÀNH

-Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (đt: 0121.9460.045).

-Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng (đt: 0906.342.908).

-Mục Sư Đoàn Văn Diên (đt: 037.692.3013).

Với sự hiệp thông của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

_________________________________________

Liên Kết Trong Ngoài tạo sức mạnh

Tranh Đấu Cho Tự Do Dân Chủ, 

Vẹn Toàn Lãnh Thổ của Việt Nam

Liên lạc: UCVHO

10495 Bolsa Ave, Suite 206, Westminster, Ca 92683

Email: Lienket.QnHn@gmail.com

Website: LienketQnHn.org

Check xin đề UCVHO gửi về địa chỉ ở trên.

______________________________________

Ủng hộ xin đề: UCVHO (chữ tắt Anh ngữ của HĐLKQNHN )

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen