Seite auswählen

„Dự luật tuyên xưng lập trường của Hoa Kỳ về các hành động bất hợp pháp của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại Biển Hoa Đông và Nam Hải, gọi là Biển Đông, và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân hay tổ chức người Tàu vì có các hành vi trái với công pháp quốc tế.“

Lâm Hoài Thạch

Chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, nhiều đồng hương đến dự buổi thuyết trình của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh về đề tài “Dự Luật Trừng Phạt Biển Đông Tại Thượng Viện Hoa Kỳ” tại Phòng Hội Viện Việt Học, Westminster.

Cô Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học, cho biết: “Giáo Sư Nguyễn Văn Canh sinh tại Bắc Ninh. Trước năm 1975 ông là giáo sư Đại Học Luật Khoa Sài Gòn và Huế; Phân Khoa Khoa Học Xã Hội, Đại Học Vạn Hạnh; thuyết trình viên trường Chỉ Huy và Tham Mưu tại trường Cao Đẳng Quốc Phòng Quân Lực VNCH. Sau 1975, giáo sư là học giả, Viện Nghiên Cứu Hoover về Chiến Tranh, Cách Mạng và Hòa Bình, Đại Học Stanford; giám đốc Dự Án Oral Life History, Viện Nghiên Cứu Đông Á, UC Berkeley. Ông là tác giả nhiều sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều tạp chí bằng Anh Ngữ và Việt Ngữ. Giáo sư đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế về Việt Nam và Đông Nam Á.”

Trong phần thuyết trình, Giáo Sư Nguyễn Văn Canh nói: “Hiện nay, chúng ta có 17 nghị sĩ của Cộng Hòa và Dân Chủ đã bảo trợ một dự luật, gọi là Dự Luật Trừng Phạt Biển Hoa Đông và Biển Đông Hải (South China Sea) 2019, nhằm để trừng phạt những hành vi bất hợp pháp của Trung Cộng… Chính phủ Hoa Kỳ chỉ làm trong giới hạn của họ, và khi dự luật đó ra thì tôi không ngờ rằng, nhóm người giúp vận động đã làm việc rất sốt sắng mà tôi đã đề nghị để họ vận động. Hôm nay, tôi muốn trình bày với quý vị là họ đã làm việc quá mức của họ ở Thượng Viện để đưa ra dự luật này.”

“Hai ông nghị sĩ đứng đầu đại diện cho nhóm 17 người đó, thì một người nói rằng, ‘Hành vi bất hợp pháp đó phải bị trừng trị.’ Một nghị sĩ khác nói rằng, ‘Phải cam kết như thế nào để sự cam kết đó được bền vững để giúp cho những nơi khác,’ ám chỉ là cho những nước ở Đông Nam Á để đừng bị Trung Cộng hù dọa hay bỏ tiền ra để mua chuộc. Bởi vì sợ rằng, đi với Mỹ thì Mỹ lại bỏ như VNCH ngày xưa. Hai điểm này là hai điểm chính để họ nêu ra,” giáo sư nói thêm.

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh thuyết trình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo tài liệu do ban tổ chức cung cấp, dự luật này do Giáo Sư Nguyễn Văn Canh biên soạn và đã hoàn tất vào ngày 13 Tháng Sáu, 2019.

Phần đầu của dự luật có ghi: Dự luật này được hai nghị sĩ là Marco Rubio (Cộng Hòa, FL) và Ben Cardin (Dân Chủ, MD) cùng với 13 nghị sĩ khác bảo trợ, gồm các nghị sĩ đảng Cộng Hòa: Tom Cotton (AR), Todd Young (IN), Josh Hawley (MO), Rick Scott (FL), Marsha Blackburn (TN), John Cornyn (TX) và Mitt Romney (UT), và thêm hai nghị sĩ mới tham gia là Mike Rounds (SD), Roger Wicker (MS), cùng các nghị sĩ đảng Dân Chủ: Tim Kaine (VA), Richard Blumenthal (CT), Kirsten Gillibrand (NY), Joe Manchin (West VA), Tammy Duckworth (IL) và Doug Jones (AL).

Dự luật được đệ nạp vào Thượng Viện ngày 23 Tháng Năm, và được dịch là: “Đạo Luật 2019 Trừng Phạt Đông Hải và Biển Đông.”

Lý do: Dự luật tuyên xưng lập trường của Hoa Kỳ về các hành động bất hợp pháp của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại Biển Hoa Đông và Nam Hải, gọi là Biển Đông, và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân hay tổ chức người Tàu vì có các hành vi trái với công pháp quốc tế.

Nghị Sĩ Ben Cardin nói: “Trung Cộng hung hăng ở hai vùng biển này, xâm lấn và đe dọa các nước làng giềng, Hoa Kỳ phải bảo vệ con đường thương mại và tự do hàng hải, thúc đẩy giải pháp ngoại giao hòa bình đối với mọi tranh chấp sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Nghị Sĩ Marco Rubio nói: “Cam kết không lay chuyển của Mỹ để bảo đảm một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và mở rộng.”

Ông Nguyễn Doãn Hưng, hội trưởng Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia, Nam California, là người giữ dự luật, đồng hương có thể liên lạc với ông để nhận. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mục đích: Áp dụng các trừng phạt liên quan đến hoạt động của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ở Biển Hoa Đông và Nam Trung Hoa (Biển Đông), và vài mục đích khác.

Nói về Các Quy Định Về Trừng Phạt, dự luật có ghi: Các yêu sách của Trung Cộng trong lãnh vực hàng hải có tác động đến các quyền, các tự do và sự sử dụng hợp pháp biển cả vì biển thuộc quyền của tất cả các quốc gia; các hành động đơn phương của chính quyền của bất cứ quốc gia nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở Đông Hải bằng cách ép buộc, hù dọa hay bằng lực lượng quân sự; các hành động của chính quyền của bất cứ quốc gia nào làm cản trở bằng mọi cách sử dụng vùng biển và không phận trên Biển Đông và Đông Hải; các hành động của chính quyền của bất cứ quốc gia nào gây cản trở sự hành xử quyền của chủ quyền đối với tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa khi mà họ đưa ra yếu sách chủ quyền mà không dựa trên luật pháp quốc tế.

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa không nên tiếp tục đưa ra các yếu sách không chính đáng và quân sự hóa một khu vực khi mà khu vực này là cần thiết cho an ninh toàn cầu. Về điểm này, Hoa Kỳ sẽ xét lại chính sách truyển thống là không đứng về một phe tranh chấp; đáp ứng đối với các khiêu khích của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa bằng các hành động tương ứng để phải trả giá cho các mưu toan làm nguy hại cho an ninh trong vùng.

Sau phần thuyết trình của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, có nhiều câu hỏi từ đồng hương nêu ra, và giáo sư diễn giả đã trả lời cặn kẽ để đáp ứng với sự trừng phạt Trung Cộng của dự luật này. Đồng thời, về việc vận động cho dự luật, ban tổ chức yêu cầu mỗi đồng hương hãy gởi bản Dự Luật “East China Sea and South China Sea Sanctions Act of 2019” (Anh Ngữ) đến các nghị viên trong địa hạt của mình cư ngụ.

Muốn biết rõ thêm về dự luật, hoặc để có bản dự luật Anh Ngữ, xin quý đồng hương liên lạc với ông Nguyễn Doãn Hưng, hội trưởng Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia, Nam California, thành viên trong ban tổ chức qua địa chỉ email hunglh99@yahoo.com, điện thoại (949) 228-4027.

Cô Nguyễn Kim Ngân chia sẻ: “Sau hơn 44 năm cai trị đất nước, đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho thấy, họ không thể làm vai trò lãnh đạo đất nước để Việt Nam được vẹn toàn lãnh thổ, nói chi việc dẫn đến sự tự do, độc lập thật sự cho đất nước và dân tộc. Hôm nay, chúng ta đã được Giáo Sư Nguyễn Văn Canh trình bày các chi tiết liên quan vấn nạn Biển Đông, và một cách cụ thể các nỗ lực nhằm ngăn chặn bước tiến của Trung Cộng ở Biển Đông, vốn là hiểm họa hàng đầu của Việt Nam nói riêng, các nước Đông Nam Á và thế giới nói chung.”

“Việt Nam là một quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp trước tham vọng của Trung Cộng. Giáo Sư Canh không những theo dõi sát tiến trình vận động này, mà còn tích cực lên tiếng và vận động đồng hành cùng các cá nhân và các đoàn thể qua những kế hoạch làm việc cụ thể, mong sao đem lại thành quả chung cho Việt Nam,” cô nói thêm.

Đồng hương tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Hoàng Anh, cư dân Santa Ana, nói với nhật báo Người Việt: “Đề tài Giáo Sư Nguyễn Văn Canh nêu ra tuy rất gần gũi và quen thuộc với tất cả con dân Việt về tinh thần yêu nước, nhưng đây không phải là một vấn đề đơn giản. Vì vậy, bất kỳ một diễn giả nào nói về đề tài này cũng đều để cho chúng ta đáng nghe và chú ý để học hỏi.”

“Riêng về sự suy nghĩ hạn hẹp của tôi thì mọi người nên làm gì trong cuộc bầu cử sắp tới? Tôi chỉ xin thưa rằng, cộng đồng người Việt ở hải ngoại nên đoàn kết và phải đoàn kết. Bởi vì, nếu chúng ta làm một điều gì đó để yểm trợ cho quốc nội, nhất là về việc Biển Đông đang dậy sóng đã gây rất nhiều sự đau khổ, uất ức cho tất cả các con dân Việt còn trong nước, mà nếu chúng ta không đoàn kết thì chúng ta không có tư cách gì để nói lên tiếng nói của chúng ta nhằm yểm trợ cho họ,” cô khẳng định.

Anh Trần Chí Hồng Tiên, liên đoàn trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang, tâm tình: “Điều mà các thế hệ trẻ cần làm là học hỏi và tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, trong đó có những tài liệu theo đúng tinh thần quốc tế là cái nào là quyền lợi chính thống của đất nước mình, do từ những bản đồ của thời nhà Nguyễn, thời nhà Thanh, thời Pháp thuộc… Rồi từ đó, mình nghiên cứu và khẳng định, đó là những bằng chứng cụ thể, và chúng ta sẽ dùng những bằng chứng và những sự kiện đó làm bàn đạp để đi ra tranh luận với người ta. Đây là điều mà giới trẻ Việt Nam cần phải học hỏi và sự tin tưởng vào những lập trường vững chắc đó.” 

Lâm Hoài Thạch (01.08.2019)

(Người Việt)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen