Seite auswählen

„Đây không phải là một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung cộng. Đây không phải là một cuộc chiến giữa các chủng tộc. Đây là một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa tự do và toàn trị.“

Diana Zhang,
Carl Trần dịch

Sau khi Bắc Kinh thông qua đạo luật an ninh quốc gia hôm 28 tháng 5 nhằm cưỡng đoạt tự do của Hồng Kông, Tổng thống Donald Trump đã đọc một bài diễn văn hồi đáp trong ngày hôm sau, cho thấy Tòa Bạch Ốc rốt cuộc có được đối sách đúng với Trung cộng.

Diễn văn của Trump đề cập đến bốn lãnh vực.

Thứ nhất, Hoa Kỳ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Cơ quan LHQ đã làm theo chỉ thị của Bắc Kinh trong suốt diễn tiến của trận dịch coronavirus, từ việc không chịu báo động với thế giới về cuộc bùng phát ở Vũ Hán, đến ngợi ca công trạng của Đảng Cộng Sản Trung Hoa (ĐCSTH) và đề cao nó như một khuôn mẫu, đến đổi tên bệnh thành COVID-19 để loại bỏ một từ liên quan đến Trung cộng, sau cùng đến từ chối cải cách. Trong khi chấm dứt quan hệ với WHO, Trump cũng gửi một lời cảnh cáo tới tất cả các tổ chức thế giới khác mà ĐCSTH đã xâm nhập.

Vì Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 10 lần so với Trung cộng cho tổ chức này, cớ gì WHO lại ngả theo Bắc Kinh? Trong khi Hoa Kỳ đóng góp cho công việc tổ chức và hoạt động tổng quát của WHO, thì ĐCSTH tập trung vào việc đưa từng cá nhân lãnh đạo trong tổ chức vào dưới sự kiểm soát của họ.

Thứ hai, Hoa Kỳ sẽ hủy thị thực của một số sinh viên Trung cộng đến từ các trung tâm nghiên cứu quân sự và các trường đại học quân sự. ĐCSTH đã cử nhân viên và giới chức quân sự đến Hoa Kỳ để có được sự đào tạo tốt nhất, trong khi cải trang họ thành những sinh viên bình thường hoặc học giả trao đổi.

Ở Trung cộng, không có ranh giới nào giữa việc tuyển dụng nhân viên quân sự và dân sự trong công nghệ cũng như trong các công ty. ĐCSTH muốn sử dụng ai thì sử dụng. Đảng dành quyền sở hữu mọi thứ và mọi người ở Trung cộng. Hoa Kỳ rốt cuộc đã hiểu ra thực tế này. Đây là một bước quan trọng hướng đến ngăn chặn thất thoát tài sản trí tuệ, đặc biệt những gì liên quan đến an ninh quốc gia.

Thứ ba, Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi sự minh bạch của các công ty Trung cộng được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ, buộc họ phải theo cùng các tiêu chuẩn dành cho các công ty Hoa Kỳ.

Có một bí mật mở ở Trung cộng là các công ty Trung cộng, bao gồm một số công ty quốc doanh đã phá sản, tạo ra những bản báo cáo bóng lộn để đi lên Phố Wall. Người Trung cộng có câu “hốt tiền trên Phố Wall.” Và họ từ chối giữ sổ sách minh bạch như các công ty khác có cổ phiếu được bán trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ. Thật đáng kinh ngạc khi họ được phép làm vậy trong bao lâu nay, trong khi bao nhiêu người dân Mỹ đầu tư vào những công ty điều hành kém cỏi và cả những công ty của quân đội. Chúng ta đang đóng thuế để xây dựng quân đội Hoa Kỳ, nhưng đồng thời cũng đầu tư vào quân đội của ĐCSTH, một thực thể có mục tiêu rõ ràng là đánh bại Hoa Kỳ.

Cuối cùng, Trump sẽ hủy đặc quyền thương mại tự do của Hồng Kông vì ĐCSTH đang lấy đi chút tự do cuối cùng của thành phố này. ĐCSTH đã sử dụng Hồng Kông như một cửa sổ để nhận đô la và công nghệ cao từ phương Tây, và Hoa Kỳ đã mất rất nhiều vì chiếc “găng tay trắng” này — cái mặt tiền trang trọng che chắn cho những toan tính của ĐCSTH. Đây là thời điểm thích hợp để khép lại kẽ hở đã cho phép ĐCSTH tiếp cận miễn phí tài chính và công nghệ ở Hoa Kỳ.

Với những bước đi này, chính quyền Trump đang thực hiện những bước nghiêm chỉnh để bảo vệ tài sản và công nghệ nước nhà. Và đối sách rốt cuộc đã đúng — tách rời!

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu ít nhất một phần quan trọng. Hoa Kỳ không nên cho phép các công cụ truyền thông xã hội Trung cộng như WeChat và TikTok vào Hoa Kỳ. Điều này thiết lập được sự có qua có lại, vì ĐCSTH sẽ không bao giờ cho phép truyền thông xã hội Mỹ vào Trung cộng.

Có một nhóm đông đảo người Trung cộng đang hoạt động trên truyền thông xã hội tại Hoa Kỳ. Họ tấn công Trump, giả dạng là người Mỹ cánh tả, và hưởng dụng thỏa thích quyền tự do ngôn luận. Trò này từng tạo ảnh hưởng thành công tại một cuộc bầu cử trọng yếu tại Đài Loan là cuộc bầu cử thị trưởng Cao Hùng năm 2018. Nó cũng nhằm mục đích ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ngay tại Hoa Kỳ và tận dụng mọi cơ hội để tấn công các giá trị Mỹ.

Làm ăn với người cộng sản

Trong vài năm qua, Trump cố gắng có được một thỏa thuận thương mại tốt với Trung cộng. Đây quả là một sự lãng phí thời gian.

Khi một đất nước tự do làm ăn với một chế độ cộng sản, không cách chi có được một tình huống đôi bên cùng có lợi. Robert Lighthizer đã hoàn thành công tác xuất sắc cho Tổng thống Ronald Reagan khi Hoa Kỳ có cuộc chiến thương mại với Nhật Bản. Nhưng Nhật Bản là một xã hội nhân bản.

Cuộc đàm phán hiện nay với ĐCSTH rất khác, và khó khăn hơn nhiều. Trước một chế độ cộng sản, ta đang giao dịch với một ác quỷ. Đó là lý do tại sao tất cả các cuộc đàm phán sẽ chỉ lãng phí thời gian. Trump muốn chiến đấu như một người quân tử, một người quân tử thông minh. Để thương lượng với một tà quyền, một ác quỷ, một nếp nghĩ nhân bản không thể chiến thắng. Lối ra duy nhất là tách rời.

ĐCSTH luôn coi Hoa Kỳ là kẻ thù số 1. Chiến lược của họ là làm suy yếu, phá hoại, và sau đó hủy diệt nước Mỹ. Người cộng sản coi các giá trị của thế giới tự do là mối đe dọa lớn nhất. Thật không may, ĐCSTH đã khá hiệu quả trong việc đạt đến mục tiêu của họ.

Vụ bắt giữ George Floyd được cho là bắt nguồn từ việc anh này tìm cách tiêu một tờ 20 đô la giả tại một cửa hàng. Tờ bạc giả này đến từ đâu? Chúng ta hãy hy vọng sớm thấy kết quả từ một cuộc điều tra. Theo một bản tin của USA Today ngày 28 tháng 1, các giới chức của Cơ Quan Thuế Quan Và Biên Phòng Hoa Kỳ đã thu giữ 45 hộp tiền giả có mệnh giá tổng cộng 900.000 đô la Mỹ — “tất cả bằng tờ 1 đô la.”

Bản tin cho biết, “Các tờ bạc 1 đô la được phát hiện hồi tháng 12 tại cảng nhập cảnh International Falls, tiểu bang Minnesota, trong một chuyến hàng đường sắt có xuất xứ Trung cộng.”

Làm giả tờ bạc 1 đô la mang lại giá trị kinh tế thấp trừ khi việc đó nằm trong khuôn khổ một chiến lược quốc gia. Trong một xã hội bị kiểm soát nghiêm ngặt như Trung cộng, việc in tiền của Hoa Kỳ hoặc sản xuất và xuất cảng ma túy — như fentanyl — mà không có sự can dự của giới chóp bu là chuyện bất khả thi.

Cuốn sách “Chiến Tranh Không Giới Hạn,” do hai đại tá Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân viết, vạch ra những chiến lược phi quy ước để nhà cầm quyền Trung cộng sử dụng hòng đánh bại Hoa Kỳ. Nó không chỉ là một cuốn sách, mà là cả một bản thiết kế.

Hoa Kỳ, trên cương vị nhà lãnh đạo của thế giới tự do, có trách nhiệm chống lại chế độ cộng sản, để bảo vệ tự do trên thế giới này. Trong khi Hoa Kỳ bảo vệ tự do trên thế giới, họ cũng đang tranh đấu cho tự do của người dân Trung cộng — y như khi người Mỹ đứng cùng với người dân Hồng Kông.

Đây là một khoảnh khắc đang hình thành của lịch sử. Đây không phải là một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung cộng. Đây không phải là một cuộc chiến giữa các chủng tộc. Đây là một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa tự do và toàn trị.

Là một người Mỹ gốc Hoa, tôi rất vui vì Hoa Kỳ rốt cuộc đã chọn cuộc chiến đúng đắn: đương đầu với mối đe dọa lớn nhất đối với tự do — chủ nghĩa cộng sản. Tôi hy vọng có thêm nhiều người dân Mỹ nhìn thấy được trách nhiệm lịch sử của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng rằng sớm có một ngày, các thành viên gia đình và bạn bè của tôi có thể hít thở không khí tự do ở Trung cộng, như chúng ta ở đây.

Diana Zhang

* Diana Zhang là bút hiệu của một nữ tiến sĩ ẩn danh viết cho nhật báo Epoch Times. Bà có 20 năm kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu về Trung cộng. Hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, bà sử dụng bút hiệu thay vì tên thật để bảo vệ người thân ở Trung cộng.

Nguồn: Nhận định của Diana Zhang, Epoch Times ngày 2 tháng 6, 2020

(Dân Luận, 0606.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen