Seite auswählen

LITTLE SAIGON, California (NV) – Tổ chức Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT) vừa cho ra mắt bộ hướng dẫn bầu cử toàn quốc duy trì đại diện gốc Việt và đạt thắng lợi trong cuộc bầu cử để đưa đến các thay đổi then chốt tương lai, thông cáo báo chí của tổ chức này đưa ra hôm Thứ Ba, 22 Tháng Chín, cho biết.

Hiện có hơn 2.1 triệu người gốc Việt sinh sống tại Hoa Kỳ.

PIVOT, tổ chức người Mỹ gốc Việt cấp tiến đầu tiên hoạt động toàn quốc, kêu gọi mọi người đi bầu vào Tháng Mười Một này. (Hình minh họa: seventy.org)

Thông cáo cho biết tiếp: “Đã một thời, người Việt trung thành với một đảng, nhưng các chính sách tồi tệ và xa rời dân chúng của đảng này trong những lãnh vực quan trọng với họ, như nhân quyền, giáo dục, chăm sóc y tế, và nhập cư dần dần làm họ lánh xa. Biến chuyển này có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, vì người Mỹ gốc Châu Á được coi là một trong những nhóm cử tri tăng trưởng mạnh nhất.”

PIVOT, tổ chức người Mỹ gốc Việt cấp tiến đầu tiên hoạt động toàn quốc, chủ trương khuyến khích sự tham gia của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào sinh hoạt xã hội và chính trị, với các thông tin quan trọng và chính xác để kêu gọi mọi người đi bầu vào Tháng Mười Một này.

Bác Sĩ Bùi Anh Thư, thành viên Hội Đồng Quản Trị PIVOT và là người đứng đầu chiến lược bầu cử quốc gia của tổ chức, được trích lời nói: “Trước đây, tôi không biết nhiều về chính trị. Tuy thế, trên cương vị bác sĩ từ 20 năm nay, tôi thấy rằng Đạo Luật ACA (còn gọi là Obamacare  – Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Phí Tổn Phải Chăng) cải thiện đời sống của các bệnh nhân của tôi, giúp họ có các dược phẩm họ cần để cứu mạng sống. Do đó, tôi tự nhủ rằng để cứu người, tôi phải tham gia vào chính trị, vì mọi thứ đều được quyết định trong cuộc bầu cử này.”

Thông cáo tiếp: “Tham gia vào chính trị đồng nghĩa với tìm hiểu thêm về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nó đồng nghĩa với việc chống lại các tin giả được tung ra không nghỉ với mục đích gây hiểu lầm trong cộng đồng, từ thông tin không chính xác cho đến các luận điệu có tính chia rẽ khiến những người tị nạn sợ hãi. Còn ai hơn để làm việc này ngoài những đứa con của cộng đồng? Là người tị nạn và con của người tị nạn, những người Mỹ gốc Việt cấp tiến này hiểu rõ việc nào quan trọng cho cộng đồng và quốc gia của họ. Do đó, họ tìm đến với nhau dưới ngọn cờ đấu tranh cho một nước Mỹ công bằng.”

Chiến lược bầu cử của PIVOT nhắm vào vài điểm chính.

“Thứ nhất, hiểu biết là quyền lực. Thứ hai, cơ hội và khả năng đi bầu là quyền lực. Thứ ba, đi bầu là quyền lực. Cuối cùng và quan trọng nhất, cộng đồng chúng ta có khả năng thay đổi đường hướng của xứ sở này bằng cách chọn các lãnh đạo tài giỏi và buộc họ phải chịu trách nhiệm, vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Do đó, PIVOT đã soạn ra một bộ hướng dẫn bầu cử để kêu gọi người Mỹ gốc Việt đi bầu,” vẫn theo thông cáo.

Bộ hướng dẫn bầu cử gồm có:

-Bản hướng dẫn cử tri bằng song ngữ để so sánh hai ứng viên tổng thống trên các lãnh vực quan trọng, như chăm sóc sức khỏe, kinh tế, COVID-19, và an ninh quốc gia. Những bản chỉ dẫn này sẽ được gửi đến các cử tri gốc Việt chọn lọc khắp nước Mỹ để giúp họ hiểu biết hơn về chọn lựa của mình. Hướng dẫn này cũng có trên mạng.

-“Việt Kiểm Tin” (Viet Fact Check) là một trang mạng song ngữ sáng tạo để kiểm chứng tin tức, đáp ứng với sự lan tràn thông tin sai lệch hay lừa dối trong cộng đồng Việt, nhất là trên mạng xã hội.

“Đối phó với tin giả là một việc không dễ dàng – họ sản xuất tin giả nhanh hơn chúng tôi có khả năng đáp trả,” ông Thanh Tân, người dẫn dắt các tình nguyện viên trong nỗ lực này được trích lời nói. “Nhưng chúng ta phải chống lại những dối trá để cộng đồng không bị biến thành nạn nhân.”

-Chìa khóa cho mọi việc là đi bầu. “VietAmVote” là một công cụ mạng, nhắm vào tiếp cận với cử tri trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt bằng cách cung cấp thông tin bầu cử rất cần thiết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Cô Victoria Nguyễn, người đứng đầu nỗ lực này, cho biết: “Theo Trung Tâm Nghiên Cứu PEW, 56% người Mỹ gốc Việt bị giới hạn khả năng Anh Ngữ (LEP), cho nên các dữ liệu bằng Việt Ngữ là tối cần thiết.”

Trang mạng có thể được sử dụng để ghi danh đi bầu và kiểm tra tình trạng ghi danh, tìm thêm thông tin bầu cử và các hạn chót quan trọng của từng tiểu bang, và thủ tục bầu phiếu.

-PIVOT gần đây khai trương mục gây quỹ trên mạng cho các ứng cử viên cấp tiến. Số tiền ủng hộ cho các ứng cử viên qua phương tiện này sẽ được các nhà bảo trợ nhân đôi, và nhờ đó gia tăng ảnh hưởng. Tất cả số tiền, kể cả của các nhà bảo trợ, được giao thẳng đến ứng cử viên.

Trang mạng này cũng quy tụ hơn 30 ứng cử viên cấp tiến khác trong những cuộc chạy đua sát nút với khả năng quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ Viện, Thượng Viện và quốc hội các tiểu bang trên toàn quốc.

“Chúng tôi cố gắng huy động sức mạnh chính trị đáng kể của người Mỹ gốc Việt cấp tiến để tạo khác biệt trong những cuộc tranh cử này, và chúng tôi rất phấn khởi với sự ủng hộ của cộng đồng của chúng ta,” ông Khanh Nguyễn, thành viên Hội Đồng Quản Trị PIVOT, người điều hành dự án này cho biết.

“Trang mạng này tăng sức mạnh chính trị của những ủng hộ viên Mỹ gốc Việt cấp tiến bằng cách tập trung số tiền ủng hộ; nói cho cùng, nỗ lực này chứng tỏ rằng cử tri người Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng đáng kể trong các cuộc bầu cử quan trọng ở mức liên bang và địa phương và không nên bị coi thường,” theo PIVOT.

-Vì văn hóa và đại diện là quan trọng, PIVOT quy tụ trong chương trình Cùng Nhau Đi Bầu trong mùa bầu cử này một dàn ngôi sao với những nhân vật Mỹ gốc Việt nổi tiếng và có ảnh hưởng rộng lớn. Mục video có ca nhạc sĩ Thảo Nguyễn với một video nhạc mới làm liên tưởng đến Paris by Night, chương trình văn nghệ được cộng đồng người Việt tị nạn ưa chuộng, cũng như thời trang nổi bật của Thái Nguyễn trong chương trình ăn khách trên Netflix có tên “Say I Do.”

Những video khác giới thiệu cho chúng ta biết Andrea Nguyễn, tác giả sách nấu ăn; tài tử và đạo diễn Dustin Nguyễn, và nhà tạo ảnh hưởng trên Tik Tok Huey Nguyễn.

Các thông cáo phục vụ cộng đồng rất hấp dẫn này với những nhân vật Mỹ gốc Việt nổi tiếng sẽ thích hợp cho mọi thế hệ trong gia đình.

Trong giai đoạn cuối trước ngày bầu cử Tháng Mười Một, PIVOT đang kết nối các thành viên từ khắp nơi để khuyến khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt bầu cho hy vọng và cơ hội, những điều nhiều người trong chúng ta đã có hơn 45 năm trước, khi chúng ta chọn nơi này làm quê hương mới.

PIVOT là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập vào năm 2017, với quy chế 501c4. Sứ mạng của PIVOT là tiếp cận và khuyến khích người Mỹ gốc Việt tham gia xây dựng một nước Mỹ công bình và đa dạng. Cộng đồng của PIVOT bao gồm các nhà hoạt động và ủng hộ cư ngụ tại 25 tiểu bang Hoa Kỳ. Trang mạng của PIVOT là www.pivotnetwork.org. (Đ.D.)

Nguồn: Người-Việt

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen