Seite auswählen

„…chúng ta vẫn thường nghe các quan CS nhai đi nhai lại rằng ” Vì dân trí chưa cao nên chưa thể có dân chủ được““

Thời điểm Triều Tiên bị chia đôi thì trình độ dân trí người Triều Tiên là bằng nhau, để rồi hơn nửa thế kỷ sau về chính trị thì một bên người dân biểu tình áp lực khiến tổng thống bị bay chức khi tổng thống làm bậy, còn một bên thì chủ tịch đi đến đâu dân bò theo khóc rống như cha chết đến đó. Về kinh tế thì khỏi phải nói nhiều AI CŨNG BIẾT RỒI

Thời điểm nước Đức bị chia cắt thì trình độ dân trí người Đức là bằng nhau, mấy chục năm sau thì trình độ dân trí hai bên thế nào AI CŨNG BIẾT RỒI.

Thời điểm Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan thì trình độ dân Tàu là bằng nhau vì cũng một gốc mà ra, mấy chục năm sau thì trình độ dân trí người Tàu đại lục so với Tàu Đài Loan ra sao AI CŨNG BIẾT RỒI, mấy cái clip về người Tàu đại lục post đầy trên mạng đó bấm vào mà coi.

Tình trạng tương tự nếu so sánh Tàu đại lục với tàu Hồng Kông.

Một ngôi nhà dù có tăm tối cả ngàn năm, nhưng nếu muốn nó sáng thì chỉ cần thắp một ngọn nến lên hay mở cửa sổ ra là nó sáng ngay. Chỉ có ánh sáng chứ không phải bất cứ thứ gì khác có thể xua đi bóng tối.

Dân chủ cũng vậy, là điều kiện cần phải có để một đất nước phát triển và nâng cao dân trí, chứ không phải ngồi đợi đến lúc dân trí cao rồi mới CHO PHÉP có dân chủ.

Tôi viết hoa hai chữ cho phép vì chúng ta vẫn thường nghe các quan CS nhai đi nhai lại rằng ” Vì dân trí chưa cao nên chưa thể có dân chủ được” và những lời ngụy biện này thường được các dư luận viên đồ tới đồ lui.

Dân trí người Việt mình ngày nay không thể thấp hơn dân trí người Mỹ cách đây 241 năm, không thể thấp hơn dân trí Hàn Quốc cách đây 64 năm, không thể thấp hơn dân trí Đài Loan thời họ Tưởng vừa đặt chân lên đảo quốc này…

Vậy mà từ rất lâu người ta đã áp dụng thể chế dân chủ lên những xứ sở như vừa nói, và người ta đã thành công như thế nào chắc hẳn khỏi phải nhắc lại AI CŨNG BIẾT RỒI.

Không cho phép một nền giáo dục khai phóng không bị kiểm soát bởi đảng, một nền báo chí tự do không bị kiểm duyệt bởi ban tuyên giáo, một môi trường cởi mở để mọi người thoải mái trao đổi, học hỏi thì làm sao mà nâng cao dân trí cho được? Những điều mà chẳng một chính thể độc tài nào muốn làm.

Vấn đề là ở chỗ đó đó.

Thuc Tran (Thesaigonpost)

P/s: hình ảnh minh chứng cho nền giáo dục cộng sản độc tài.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen